Vượt lòng hồ thủy điện chi viện lương thực cho người dân vùng bị cô lập
Ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây nên khiến nhiều khu vực của các xã vùng cao huyện Nam Trà My (cũ), TP Đà Nẵng, bị chia cắt, đời sống của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã nằm ở khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và tình cảm sẻ chia sâu sắc, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã dùng ghe vượt lòng hồ thủy điện để trao nhiều phần quà ý nghĩa, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, do mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề tại các điểm dân cư và các tuyến giao thông, trong đó nghiêm trọng nhất là tuyến QL40B lên các xã vùng cao của huyện Nam Trà My cũ, trong đó có xã Trà Leng.
Qua thống kê sơ bộ, tại xã Trà Leng có đến 27 điểm sạt lở ở các khu dân cư của 7 thôn, cùng hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến đường. Điển hình như tuyến đường giao thông vào thôn 3 của xã có hơn 40 vị trí sạt lở với khối lượng đất đá rất lớn. Đặc biệt tại đầu tuyến (làng ông Tiêu) có 2 vị trí nền đường bị nước xói lở tạo hàm ếch nghiêm trọng, dài khoảng 20m; nền đường dường như không còn, chỉ còn mặt bê-tông treo lơ lửng, bên trên có vách đá lớn, phía dưới là ta-luy âm rất cao khiến phương tiện cơ giới không thể qua lại.
Trước tình hình đó, để người dân không phải thiếu ăn, những ngày qua lực lượng chức năng của xã Trà Leng sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ từ các xã đã thành lập các tổ gùi, cõng đưa lương thực vào các khu vực bị chia cắt. “Từ khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 trở lên các phương tiện ô-tô không thể di chuyển được do nhiều điểm sạt lở. Do đó lương thực từ Tam Kỳ đưa lên sẽ tập kết tại khu vực bờ đập thủy điện, từ đó các xã dùng ghe để tiếp tục vận chuyển, đưa về các xã của mình. Từ xã sẽ được phân phát cho các tổ gùi cõng, băng đường rừng đi bộ vào các khu vực dân cư bị cô lập để tiếp tế cho người dân, bảo đảm người dân không bị thiếu ăn trong đợt mưa lũ dự báo sắp tới”- ông Nghĩa thông tin thêm.
Tương tự, tại xã Trà Đốc, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và tình cảm sẻ chia, những ngày qua Công an xã Trà Đốc tiếp tục phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, UBND xã Trà Đốc và các mạnh thường quân tổ chức trao nhiều phần quà ý nghĩa, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thượng tá Nguyễn Thanh Trà - Trưởng Công an xã Trà Đốc cho biết, đến nay, do mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, nhiều thôn trên địa bàn xã Trà Đốc vẫn còn chia cắt, người dân đối diện với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm. Thấu hiểu được tình cảnh đó, những ngày qua, dù đường sá đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết mưa gió và đêm tối, song lực lượng Công an xã Trà Đốc vẫn không quản ngại khó khăn, phối hợp nhịp nhàng cùng các đơn vị để vận chuyển, trao tận tay bà con những phần quà đầy nghĩa tình.
“Trong đó, tại các thôn của xã Trà Bui cũ, do đường bị sạt lở chia cắt, lực lượng chức năng phải di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Qua đó các phần quà được hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các tổ chức, cá nhân đã được Công an xã Trà Đốc phối hợp với lực lượng chức năng trao đến tay người dân, kịp thời tiếp sức cho đồng bào vùng lũ bị chia cắt. Đây cũng là tấm lòng của người miền xuôi hướng về người vùng cao bị thiệt hại, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai”- Thượng tá Nguyễn Thanh Trà chia sẻ thêm.
Đặc biệt, tại xã Trà Tân – nơi bị sạt lở nặng nề bởi mưa lũ gây ra. Đến nay đã có gần 40 nhà dân bị mưa lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường trên tuyến QL40B bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng ngàn mét khối, các phương tiện ô-tô không thể di chuyển được. Trước tình hình đó, sáng 2-11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) tổ chức vận chuyển hơn 7 tấn hàng cứu trợ, gồm: lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân) thông qua thiết bị flycam – Drone.
Mặc dù thời tiết mưa lớn, diễn biến phức tạp, song CBCS Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp nhân dân vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống…
Trần Tân
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Mưa lớn khiến 6 căn nhà tại xã Thăng Điền bị xói lở, nguy cơ đổ sập
Đà Nẵng vừa khắc phục hậu quả mưa lũ vừa chủ động ứng phó bão KALMAEGI
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ vỡ đê, sạt lở bờ biển
Di dời 39 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hùng Sơn
Khen thưởng 3 công dân cứu người trong lũ










